logo
Thứ bảy, 18/11/2023 16:55:00

3 điều không thể thiếu trong ngày trọng đại của các cô gái Nhật Bản


(Dispatch.vn) - Mỗi đất nước trên thế giới đều sở hữu những phong tục cưới hỏi riêng biệt và độc đáo. Tại Trung Quốc, các cô dâu sẽ chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục màu đỏ tươi tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn. Tại Ấn Độ, các cô dâu sẽ được vẽ henna lên tay trong nghi thức Mehendi trang trọng. Cùng tìm hiểu các cô gái Nhật Bản trước ngày trọng đại họ cần chuẩn bị những gì nhé.

Một bộ kimono

Kimono là quốc phục của người dân xứ phù tang. Trong ngày cưới theo nghi lễ truyền thống, cô dâu Nhật Bản khoác lên mình bộ kimono Shiromaku màu trắng, thêu thùa hoạ tiết cầu kỳ, biểu trưng cho sự thanh khiết của cô dâu cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Kimono màu trắng là lễ phục truyền thống trong ngày trọng đại của các cô gái Nhật Bản

Ngày nay, các cô dâu hiện đại thường diện váy cưới theo kiểu phương Tây. Tuy nhiên, sau đó, họ vẫn khoác lên mình một bộ kimono màu đỏ, vàng, bạc hoặc trắng. Bộ kimono này mang ý nghĩa về một cuộc sống hạnh phúc, sung túc và đầy ấm no. Vì vậy, chọn cho mình một bộ kimono trong ngày trọng đại là niềm hạnh phúc, cũng là nỗi băn khoăn lớn của các cô dâu xứ sở hoa anh đào.

Một trâm cài kanzashi

Đi cùng với một bộ kimono trang trọng, thanh lịch là chiếc trâm cài kanzashi tinh tế, tao nhã. Làn tóc của các cô dâu trong ngày cưới thường được bới cao, gọn gàng, điểm xuyết trên đó là những chiếc trâm cài xinh đẹp.

Cầu kỳ và tinh tế là đặc điểm chính của phụ kiện này. Trâm cài các cô dâu ưa chuộng sử dụng thường có màu sắc tươi sáng, bắt mắt, chạm khắc tinh xảo hình ảnh những nhành hoa, chiếc quạt giấy hay chú hạc trắng biểu trưng cho sự dịu dàng, nữ tính.

Trâm cài kanzashi bằng vàng

Trong ngày trọng đại, các cô dâu thường sử dụng những chiếc trâm cài riêng, bằng những chất liệu cao cấp như ngọc, vải lụa, vàng hoặc các loại đá quý để diện mạo thêm phần trang trọng, tôn quý cũng như một món quà ý nghĩa tự dành tặng cho bản thân.

Một liệu trình thải độc cho làn da và cơ thể

Một tháng trước ngày lễ trọng đại nhất trong đời người con gái, những đoá hoa Nhật Bản tất bật chuẩn bị cho mình một liệu trình thải độc cho cơ thể và làn da, mong muốn một cơ thể thanh thoát và một diện mạo trong trẻo, xinh đẹp.

Cô gái Nhật Bản điều chỉnh chế độ ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi, hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, đường, các chất béo. Họ cũng tăng cường các loại thực phẩm gốc nước, kích thích hệ thống bài tiết của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống, các cô gái Nhật Bản năng tập thể dục, đào thải độc tố qua đường mồ hôi cùng lúc duy trì cơ thể khoẻ mạnh, ít mỡ thừa.

Các cô gái Nhật Bản điều chỉnh chế độ ăn trước ngày trọng đại

Không những thải độc cơ thể, người con gái xứ hoa anh đào thanh lọc làn da bằng những liệu trình spa và các sản phẩm hỗ trợ đào thải các chất cặn bã dưới da. Một trong những sản phẩm được ưa chuộng là siêu huyết thanh giải độc trong 30 ngày – PROGRAM 30 đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp MENARD, giúp hàn gắn, sửa chữa những tổn thương hệ bạch huyết, kích thích hệ thống bài độc của làn da, duy trì vẻ đẹp thanh khiết và tăng sức đề kháng cho da. Chỉ với 30 ngày sử dụng, kết hợp các động tác massage Shiatsu tác động vào hệ bạch huyết tại các spa, các cô gái Nhật Bản đã đủ tự tin sánh vai cùng đức lang quân trong ngày trọng đại nhất của đời mình.

PROGRAM 30 – sản phẩm thải độc làn da yêu thích của các cô gái Nhật trước lễ cưới

Học những bí quyết chăm da như người con gái Nhật Bản trước ngày lễ trọng đại với PROGRAM 30 – chìa khoá cho vẻ đẹp bừng sáng: https://bit.ly/2WJrMTi


Từ Khóa:

Tin Liên Quan